Bắt tạm giam nghi phạm cướp giật điện thoại của người đi đường

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/06/2020 19:49 GMT+7

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Bá Quang Hiếu - nghi phạm cướp giật điện thoại của người đi đường, gây tai nạn trên đường phố.

Ngày 30.6, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Bá Quang Hiếu (21 tuổi, trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế) về hành vi cướp giật tài sản.
Hiếu là nghi phạm trước đó đã cướp giật điện thoại của một người đi đường gây tai nạn.

Tang vật vụ cướp giật gây tai nạn trên đường phố được công an thu giữ

ảnh: Công Quang

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 26.6, chị N.T.T.P (19 tuổi) điều khiển xe mô tô đi trên đường Lê Duẩn chở chị N.T.K.O (30 tuổi, cả hai cùng trú tại H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Khi chị O. cầm điện thoại để nghe thì bị Hiếu điều khiển xe SH biển số 75B1 345.92 vượt lên từ phía sau, áp sát, giật điện thoại, khiến 2 xe va chạm nhau gây tai nạn giao thông, cả 3 người đều bị thương tích.
Nhận được thông tin, Công an P.Phú Thuận, TP.Huế nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ Hiếu, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn.
Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, ngoài vụ cướp giật tài sản nói trên, Hiếu còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế tiếp tục điều tra mở rộng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.