Bắt trùm ma túy buôn 'hàng' 1 vốn 4 lời

25/11/2017 21:25 GMT+7

Ngày 25.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Cường (23 tuổi, ngụ Xuân Thiều 14, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, từ tháng 9.2016, công an quận phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn có quan hệ với Cường.

Dù không có nghề nghiệp nhưng Cường chi tiêu rất bạo, là khách quen của các tụ điểm ăn chơi, thường xuyên thuê khách sạn vừa ở vừa giao dịch nên công an quận lập chuyên án K916 để khám phá.

Tháng 2.2017, một tụ điểm Cường hay cung cấp ma túy cho con nghiện trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn bị triệt phá, Cường thấy động nên nghỉ phép hơn nửa năm đến tháng 8.2017 mới tái xuất.

Tiền mặt, điện thoại thu của Cường - Ảnh: N.T
Chiều 23.11, Cường đi xe máy đến trạm xe buýt trước Bệnh viện Phụ sản – Nhi, đường Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, đưa gói ma túy cho một con nghiện thì bị công an quận bắt quả tang.

Tang vật gồm 100 gam ma túy chia thành 32 gói cần sa, 6 gói “cỏ Mỹ”.

Khám xét nhà Cường, ban chuyên án thu thêm  1 túi 550 gam “cỏ Mỹ”, 1 túi cần sa 350 gam.

Tổng trọng lượng ma túy thu được khoảng 1 kg, trong đó 600 gam “cỏ Mỹ”, 400 gam cần sa.

Cường khai nhận mua 2 loại ma túy trên giá 2 triệu đồng/100 gam hoặc 20 triệu đồng/kg.

Trung bình mỗi kg Cường chia thành 1.000 gói nhỏ, bán giá 100.000 đồng/gói, thu về 100 triệu đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.