Bắt vụ vận chuyển súng, đạn từ Campuchia về Việt Nam

03/12/2017 09:46 GMT+7

Thường, Trọng mang 1 khẩu súng ngắn hiệu Glock và 1 hộp đạn 62 viên về đến khu vực Tà Peng sát biên giới Việt Nam thì bị bắt giữ.

Ngày 2.12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ vận chuyển súng, đạn trái phép từ Campuchia về Việt Nam cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.
Tối 29.11, các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm đã bắt giữ Nguyễn Văn Thường (33 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) và Phạm Văn Trọng (31 tuổi, ngụ H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng, đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, ẩn náu và hành nghề bảo kê tại một sòng bạc ở Campuchia).
Cả hai bị bắt khi đang trên đường vận chuyển trái phép 1 súng ngắn và 62 viên đạn từ Campuchia về Việt Nam. Thường khai nhận trước đó 4 ngày, Thường qua Campuchia đánh bạc.
Tại đây, Thường quen với Trọng và nhờ mua 1 khẩu súng ngắn hiệu Glock và 1 hộp đạn 62 viên với giá 2.600 USD. Khi cả hai vừa đến khu vực Tà Peng sát biên giới Việt Nam thì bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.