Bé gái bị kẻ nghi ngáo đá dùng dao khống chế, cố thủ trong nhà tắm

Lê Tân
Lê Tân
28/11/2018 14:30 GMT+7

Công an tỉnh Hải Dương vừa giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế đưa vào nhà tắm cố thủ.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 28.11, Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi, ngụ thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã cầm dao đuổi chém mẹ đẻ với biểu hiện tâm lý bất thường, nghi ngáo đá.
Khi bị công an xã Quang Hưng đến xử lý, sau đó truy bắt, Hậu chạy sang nhà chị Đạm Thị Hương (ở cùng thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng).
Tại đây, thấy cháu Phạm Mai Ng. (3 tuổi, con gái chị Hương) đang ngồi ăn sáng cùng mẹ, Hậu xông tới, dí dao  vào cổ cháu Ng. rồi bế cháu vào nhà tắm cố thủ.
Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Ninh Giang cử tổ công tác đến hiện trường vận động Hậu thả cháu Ng., nhưng Hậu ngoan cố không chấp hành.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác giải cứu cháu bé. Đến 11 giờ 50, khi thấy Hậu sơ hở, lực lượng cảnh sát đã ập vào khống chế đối tượng, giải cứu thành công cháu bé.
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, Hậu là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, có 3 tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản. Hậu mới ra tù từ tháng 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.