Bệnh nhân 76 nhiễm Covid-19 từng đi những đâu tại Huế?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
19/03/2020 19:27 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cử 4 đội phản ứng nhanh rà soát lịch trình của bệnh nhân 76 (nhiễm Covid-19 ) tại TP.Huế; khử trùng, cách ly những người tiếp xúc với người này.

Bệnh nhân 76 đã đi những nơi nào?

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 76 (du khách Pháp, hành khách trên chuyến bay TK162) cùng vợ trong đoàn du khách 33 người từ TP.Hội An (Quảng Nam) đi xe đến TP.Huế vào sáng 14.3 và ở tại khách sạn Thanh Lịch (đường Hai Bà Trưng, TP.Huế).
Tại Huế, sáng 15.3, bệnh nhân cùng đoàn đi tham quan thuyền rồng trên sông Hương; đi xích lô tham quan từ bến Tòa Khâm (trước Đại học Sư phạm Huế); đến Thành nội, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ. Bệnh nhân ăn trưa tại nhà hàng Mộc Viên và ăn tối tại khách sạn Thanh Lịch. Tối 15.3, bệnh nhân rời khách sạn, đi taxi ra Ga Huế và đi tàu hỏa số hiệu SE20.

Đón 71 người từ Lào về

Kiểm tra thân nhiệt những người từ Lào về nước để cách ly

 
Sáng cùng ngày, Thừa Thiên - Huế thiết lập 5 chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh, gồm: chốt ở cửa ngõ phía bắc tỉnh (tại QL1A, H.Phong Điền); đường Lý Nhân Tông (TX.Hương Trà); Ga Huế; giao lộ Nguyễn Tất Thành (TX.Hương Thủy); cửa ngõ phía nam của tỉnh (QL1A, tại Trạm trung chuyển Bắc Hải Vân ).
Tỉnh cũng đã tổ chức đón 71 người từ Lào về nước, trong đó, cách ly 69 người tại Trường quân sự tỉnh, 2 người còn lại được đưa về Trung tâm Y tế Hương Thủy. 
Trong ngày 19.3, 4 đội phản ứng nhanh cũng đã thống kê những người tiếp xúc (F1, F2) với bệnh nhân 76 để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Đồng thời phun thuốc khử trùng tại các điểm lưu trú, nhà hàng... mà du khách này từng đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.