Bệnh nhân Covid-19 thứ 787 đi chợ, uống cà phê và... đánh bài

Phạm Anh
Phạm Anh
08/08/2020 16:30 GMT+7

Bệnh nhân Covid-19 thứ 787 là F1 của bệnh nhân 630 ( Bộ Y tế công bố vào ngày 3.8), có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc hàng trăm người, trong đó có đi chợ, uống cà phê và... tụ tập đánh bài.

Sáng 8.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 787, bà P.T.A.T (51 tuổi, ở Tổ dân phố 2, TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). BN này có lịch trình di chuyển phức tạp, gặp gỡ hàng trăm người.

Bệnh nhân 787 ở Quảng Ngãi thường đánh bài, uống cà phê với nhiều người trước khi phát hiện mắc Covid-19

Lịch sử di chuyển phức tạp: đi chợ, uống cà phê, tụ tập đánh bài

Theo công bố, từ 12 đến 13 giờ ngày 28.7, BN 787 đón anh Đ.Ph.K. (BN 630) từ Đà Nẵng vào thăm. Từ đó đến ngày 30.7, BN 787 đưa anh K. về nhà trọ, đến quán cà phê Anh Tèo (ở TT.Sông Vệ) và đến nhiều nhà gặp gỡ nhiều người để bàn chuyện làm ăn.
Từ ngày 29.7 đến 30.7, BN 787 đi chợ TT.Sông Vệ, đi ăn sáng, đến nhà y tá tiêm thuốc, mua thuốc về sắc cho mẹ ruột uống.
Trưa 30.7, anh K. về Đà Nẵng và ngày 3.8 được đưa đi xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Thêm gia đình có 4 người cùng mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi

Từ ngày 1 - 4.8, sáng hằng ngày, BN 787 đi khám bệnh, chích thuốc ở một cơ sở y tế tư nhân, đi chợ TT.Sông Vệ, uống cà phê quán Anh Tèo rồi đến nhà một phụ nữ chơi, sau đó về nhà sắc thuốc cho mẹ uống. Khoảng 15 giờ, BN 787 đến một số nhà bàn việc làm ăn với một nhóm người.
Trong những nơi BN 787 thường đến, đáng lưu ý nhất là vào sáng mỗi ngày, từ 8 - 9 giờ, BN 787 uống cà phê quán Anh Tèo và tiếp xúc nhiều người tại đây. Ngoài ra, BN 787 thường hay tụ tập đánh bài với nhiều người mỗi ngày và hiện vẫn chưa thống kê đầy đủ số lượng F1 này.
Ngày 4.8, BN 787 được đưa vào khu cách ly tập trung của H.Tư Nghĩa. Sáng 8.8, sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, BN 787 được chuyển đến Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn để cách ly và điều trị.

Phong tỏa 2 khu dân cư

Theo ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch UBND TT.Sông Vệ, BN 787 có lịch sử di chuyển phức tạp nên việc kiểm soát nguồn lây cần phải chặt chẽ hơn để giảm nguy cơ mầm bệnh phát tán.
Tối 7.8, khi Viện Pasteur Nha Trang thông báo về BN 787, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiến hành họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TT.Sông Vệ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, các y, bác sỹ đã về khu dân cư, nơi BN 787 cư trú, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần; bàn phương án khoanh vùng, phong tỏa khu dân cư liên quan đến BN 787.

Bản tin Covid-19 ngày 8.8: Thêm nhiều ca bệnh mới, hồi hộp với kỳ thi sát đỉnh dịch

Theo ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, đến trưa 8.8, ngành chức năng xác định có 30 người là F1 của BN 787 được đưa đi cách ly tập trung; khoảng 50 là F2 được tư vấn cách ly y tế tại nhà.
Sáng 8.8, UBND H.Tư Nghĩa đã ra quyết định phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến BN 787, thuộc tổ dân phố Sông Vệ, TT. Sông Vệ với 80 hộ dân, 320 nhân khẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.