Bệnh viện 370 tỉ nứt ngang nứt dọc sau hơn 20 tháng đưa vào sử dụng

Gia Bách
Gia Bách
22/08/2019 20:31 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa H.Cái Nước (Cà Mau) trị giá 370 tỉ, đưa vào sử dụng hơn 20 tháng đã bị nứt tường.

Chiều 22.8, ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Cái Nước, xác nhận qua điện thoại với PV Thanh Niên về việc tường của bệnh viện này bị nứt nẻ nhiều nơi.

Vết nứt dài xé tường

ẢNH: GIA BÁCH

Ông Tín cũng thông tin thêm, bệnh viện đã có báo cáo nhiều lần về tỉnh tình trạng xuống cấp của bệnh viện. Sau khi báo cáo thì được các nhà thầu đến khắc phục tình trạng nứt tường nhưng không khắc phục triệt để.

Vết nứt dài xé tường khiến mọi người lo sợ những mảnh tường sẽ rớt trúng người

ẢNH: GIA BÁCH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các đường nứt ngang, nứt dọc kích thước khác nhau "chạy" khắp công trình bệnh viện. Cũng theo ông Tín, khi mưa lớn, nước vẫn còn rỉ vào một số phòng. 

Bệnh viên đa khoa H.Cái Nước được khởi công xây mới năm 2010, đến tháng 12.2017 đưa vào sử dụng, tổng vốn đầu tư 370 tỉ đồng. Đây là 1 trong 2 bệnh viện lớn nhất tỉnh Cà Mau, có chức năng giúp điều trị bệnh cho bệnh nhân các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.