Bệnh viện đã biến thành 'ổ' ma túy như thế nào?

01/04/2021 17:59 GMT+7

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định hoàn toàn không nghĩ tới việc bệnh nhân tàng trữ, sử dụng ma túy trong khuôn viên; và hoàn toàn không hay biết việc bệnh nhân mang trang thiết bị vào lập "phòng bay", biến bệnh viện thành ‘ổ ma túy’.

Liên quan đến vụ bệnh nhân biến Bệnh viện Tâm thần T.Ư I thành ‘ổ ma túy’, ngày 1.4, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với Ban lãnh đạo bệnh viện này để có hướng xử lý. Bệnh viện cũng đã có báo cáo về vụ việc.

KHÓ TIN: Bệnh nhân tâm thần mở phòng... "bay lắc", mua bán ma túy trong bệnh viện

Theo báo cáo, ngày 8.11.2018, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, TT.Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội) do Công an H.Thanh Trì đưa đến. Sau đó, Quý được đưa vào điều trị tại Khoa Điều trị tự nguyện (K5).

Số ma túy tang vật vụ án

Ảnh Công an cung cấp

Đến tháng 9.2019, Viện Pháp y Tâm thần T.Ư kết luận Quý mắc rối loạn cảm xúc thực tổn, bệnh nhân này sau đó được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.
Ngày 20.3, Công an TP.Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng điều trị của Quý tại khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, sau đó bắt giữ Quý về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thì lãnh đạo bệnh viện mới biết sự việc.
Ngay trong sáng 22.3, lãnh đạo bệnh viện này đã họp và chỉ đạo Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền họp kiểm điểm, tường trình diễn biến sự việc.

KHÓ TIN: Bệnh nhân tâm thần mở phòng... "bay lắc", mua bán ma túy trong bệnh viện

Bệnh nhân tự tung tự tác trong khu điều trị

Theo tường trình của Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền và bác sĩ Trưởng khoa là Đỗ Thị Lưu, khoa này được chuyển từ địa điểm cũ về địa điểm mới đang sử dụng từ tháng 12.2020. Địa điểm mới của Khoa được xây dựng rộng rãi nên Quý được bố trí 1 phòng bệnh cùng với bệnh nhân khác.
Đầu tháng 2, tranh thủ ngày nghỉ, chỉ còn nhân viên trực, Quý đã tự ý ngăn đôi phòng để sử dụng một mình. Khi Khoa phát hiện, đã yêu cầu Quý dỡ bỏ, nhưng Quý trình bày lý do muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh và được lãnh đạo Khoa đồng ý.

Quý dán giấy xốp lên tường để cách âm trong lúc mở tiệc ma túy

Ảnh Trần Cường

Trong quá trình điều trị, Quý sử dụng phòng riêng, tất cả các trang bị mà bệnh nhân mang vào trong phòng, lãnh đạo Khoa hoàn toàn không biết. Mỗi khi bác sĩ và lãnh đạo Khoa kiểm tra phòng, Quý lấy lý do anh ta từng bị chấn thương sọ não, cảm xúc rất không ổn định và có hành vi nguy hiểm, nên không cho ai vào, và đi ra ngoài phòng mới cho các bác sĩ thăm khám. Chính vì vậy, lãnh đạo Khoa hoàn toàn không nghĩ tới việc bệnh nhân tàng trữ chất gây nghiện và một số dụng cụ sử dụng chất gây nghiện trong phòng.
“Tất cả các trang thiết bị và thuốc gây nghiện mà bệnh nhân mang vào phòng cho đến khi cơ quan công an phát hiện, lãnh đạo Khoa hoàn toàn không hay biết. Lãnh đạo Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền cũng đã kiểm điểm và nhận trách nhiệm về vấn đề này, vì đã không báo cáo lại tình hình cho lãnh đạo Bệnh viện”, báo cáo nêu.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, trú TT.Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, trú H.Thường Tin, Hà Nội), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, trú, H.Thanh Trì) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ tội "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; khởi tố, tạm giam Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú xã Văn Bình, H.Thường Tín, Hà Nội) để làm rõ tội "không tố giác tội phạm".
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đầu tháng 1, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội phát hiện một băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.
Quý là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 từ tháng 11.2018. Do thời gian trong bệnh viện lâu, Quý tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.
Được linh động, Quý đã cải tạo phòng điều trị của mình thành một “phòng bay”, lắp cách âm, đèn laze và bố trí dàn loa công suất lớn để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau đó, Quý cùng đàn em mời bạn bè (trong số này có cả cán bộ của bệnh viện) thậm chí gọi cả gái dịch vụ bên ngoài đến để sử dụng trái phép chất ma túy. “Phòng bay” này cũng là nơi Quý mua bán ma túy. Những người đến mua ma túy thường giả là người nhà chăm sóc bệnh nhân để qua mắt cán bộ bệnh viện, vào giao dịch ma túy.
Sau thời gian đấu tranh, theo dõi, ngày 20.3, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Quý cùng 4 đàn em để làm rõ tội "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; thu giữ hơn 6 kg ma túy tổng hợp là tang vật.
Quá trình điều tra mở rộng, Công an TP.Hà Nội bắt giữ thêm Nguyễn Anh Vũ là kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Thời điểm bắt giữ, Anh Vũ dương tính với ma túy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.