Bị bắt sau 36 năm vượt ngục

02/06/2018 10:27 GMT+7

Nguyễn Ngọc Thấn bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Bình Định bắt giữ sau 36 năm vượt ngục.

Đêm 31.5, Nguyễn Ngọc Thấn (60 tuổi, ngụ thôn Long Quang, xã Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định) đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Bình Định bắt giữ. 
Cách đây 41 năm, Thấn và anh ruột là Nguyễn Ngọc Xuân đến nhà bà Lê Thị Tẩu ở cùng địa phương cướp tài sản, sau đó giết chết nạn nhân. TAND tỉnh Nghĩa Bình (nay là Bình Định) đã tuyên phạt Xuân tử hình, Thấn 18 năm tù giam.
Ngày 4.6.1982, khi đang thụ án tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an) ở H.Hoài Ân (Bình Định), Thấn đã bỏ trốn rồi thay tên đổi họ, lang bạt nhiều nơi. Thời điểm bị bắt, Thấn đang ở H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.