Bị bắt vì... có 'tâm'

19/11/2018 08:15 GMT+7

Ngày 18.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung (54 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Chung có tiền án 4 năm cũng về tội trộm cắp và 5 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam. Đầu tháng 10, Chung ra tù và quay lại xóm cũ ở hẻm 25 Hà Huy Tập (Q.Thanh Khê) thăm bạn.
Thấy nhà chị Trần Thị Tố Trinh (32 tuổi) sơ hở nên Chung đột nhập trộm túi xách, bên trong có 7,15 triệu đồng, iPhone 6+ và giấy tờ. Chung đi Thừa Thiên-Huế, TP.HCM tiêu hết số tiền trộm được thì “áy náy” với số giấy tờ quan trọng của chị Trinh nên gửi bưu điện về cho khổ chủ nhưng ghi tên người gửi là Cao Văn Chết.
Từ tình tiết này, Công an Q.Thanh Khê phối hợp các lực lượng nghiệp vụ, lần ngược dấu vết của Chung, ngày 13.11, khi Chung quay về Đà Nẵng thì bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.