Triệt phá băng gây ra hàng trăm vụ trộm xe máy

18/09/2018 08:30 GMT+7

Các nghi phạm đã thực hiện hơn 200 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chúng lợi dụng đêm tối, hoặc theo dõi những gia đình, cơ quan vắng người rồi lẻn vào trộm xe...

Ngày 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Tô Sĩ Chiến (40 tuổi, ngụ P.Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa), Lại Đức Hậu (39 tuổi, ngụ xã Thành Lộc, H.Hậu Lộc), Trương Ngọc Tường (41 tuổi, ngụ xã Hoằng Kim, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Chí Kiên (46 tuổi, ngụ P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Đặng Kim Giàu (52 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh, Bình Phước) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, sau thời gian dài điều tra, theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an H.Hoằng Hóa và Công an tỉnh Bình Dương triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy, bắt giữ 5 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2014 đến đầu tháng 9.2018, các nghi phạm trên đã thực hiện hơn 200 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tô Sĩ Chiến và đồng phạm thường lợi dụng đêm tối, hoặc theo dõi những gia đình, cơ quan vắng người rồi lẻn vào trộm xe máy, sau đó thuê ô tô chở vào Bình Dương và một số tỉnh giáp biên giới Campuchia tiêu thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.