Bị CSGT dừng xe kiểm tra cồn, thanh niên nước ngoài ‘cố thủ’, mang đàn ra chơi

Trần Cường
Trần Cường
07/01/2020 21:44 GMT+7

Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng nam thanh niên người nước ngoài bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nhưng không chấp hành, cố thủ trên xe gần 1 giờ và mang đàn ra chơi giữa phố.

Tiếp tục ra quân kiểm soát “ma men” theo Nghị định 100/2019 của chính phủ về thực hiện luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, chiều 7.1, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) đã thành lập tổ công tác, kiểm soát tại nút giao Cửa Nam - Điện Biên Phủ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách đãnh võng bị lực lượng CSGT dừng xe xử lý, nhưng nam thanh niên người ngoại quốc không chấp hành

Ảnh Hiệp Dương

Khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên người ngoại quốc không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo mang biển số 37L1 - 204.97, lạng lách, đánh võng, nghi đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà dừng xe trên đường cố thủ, thách thức tổ công tác, thậm chí còn mang đàn ra vừa gẩy vừa hát nghêu ngao trên phố.

Sau 1 tiếng cố thủ, chơi đàn và hát nghêu ngao trên phố, nam thanh niên mới chịu thử nồng độ cồn

Ảnh Hiệp Dương

Sau gần 1 tiếng đồng hồ cố thủ, được thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp có mặt hướng dẫn, trao đổi, giải thích, nam thanh niên này mới chịu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên, người này không vi phạm.
Nam thanh niên được xác định là Aleks Ivanow (29 tuổi, quốc tịch Nga), đến Hà Nội được khoảng 1 tuần gần đây.

Tổ công tác lập biên bản xử phạt nam thanh niên ngoại quốc

Ảnh Hiệp Dương

Theo thiếu tá Long, Ivanov không vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên, đối với những lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và không mang theo bằng lái, giấy tờ xe, tổ công tác vẫn sẽ lập biên bản xử phạt hành chính theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.