Bị đâm chết vì ngăn mẹ của nghi phạm về nhà ăn chè

23/07/2015 16:47 GMT+7

(TNO) Ngày 23.7, ông Đặng Quốc Trung, Phó công an xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, cho biết tại địa phương vừa xảy ra một ẩu đả khiến một người bị đâm chết.

(TNO) Ngày 23.7, ông Đặng Quốc Trung, Phó công an xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, cho biết tại địa phương vừa xảy ra một ẩu đả khiến một người bị đâm chết.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Trần Hanh
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 22.7, Phạm Trần Công Viết Linh (28 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tiên Lộc) sang nhà ông Trần Ngọc Thanh (51 tuổi, hàng xóm) gọi mẹ của Linh là bà Trần Thị Ngọc Lan (50 tuổi) về nhà ăn chè.
Bà Lan có ý định ra về thì bị ông Thanh ngăn lại. Lúc này, Linh bực tức nên xông vào nhà ông Thanh để nói chuyện rồi xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát và ông Thanh tháo chạy. Khi ông Thanh vừa chạy ra đến đoạn đường bê tông trước nhà thì bị Linh dùng dao đâm mạnh vào cơ thể và gục tại chỗ.
Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Thanh đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Linh ra cơ quan công an trình diện và đã bị tạm giữ. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.