Bị phạt 14 năm tù về tội 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
23/01/2019 08:37 GMT+7

Phan Văn Bình đã tuyên truyền, kích động, lôi kéo một số người ủng hộ, tham gia tổ chức 'Chính phủ quốc gia VN lâm thời' để hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 22.1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bình (47 tuổi, trú xã Cam Hiệp Bắc, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) 14 năm tù về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
Bị cáo Phan Văn Bình tại phiên tòa Ảnh: TTXVN
Theo cáo trạng, từ khoảng cuối năm 2015 Bình tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia VN lâm thời”; sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Bình còn tuyên truyền, kích động, lôi kéo một số người ủng hộ, tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia VN lâm thời” để hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, nhà nước CHXHCN VN.
Phan Văn Bình bị tạm giam từ ngày 8.2.2018 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.