Bí thư xã đánh vợ nhập viện bị cách chức

11/01/2018 15:03 GMT+7

Ông Vương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc (H.Phú Ninh, Quảng Nam) bị cách chức vì đánh vợ nhập viện.

Sáng 11.1, ông Huỳnh Kim Kính, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh, cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã và Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Vương Đình Trung (36 tuổi) do hành vi bạo lực gia đình.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó, bà Phạm Thị Thương Hoài (33 tuổi, ở P.An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), vợ của ông Vương Đình Trung, có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng H.Phú Ninh. Theo đơn tố cáo, đêm 8.11.2017, bà Hoài bị chồng đánh đập gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Hoài, qua quá trình điều tra, xác minh vào ngày 8.12.2017, Công an H.Phú Ninh kết luận nội dung bà Hoài tố cáo là chính xác.
Công an H.Phú Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vương Đình Trung về các hành vi vi phạm trên với tổng số tiền 3 triệu đồng.
Theo ông Kính, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện và chính quyền xã Tam Lộc tiến hành xử lý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Đình Trung theo đúng quy định pháp luật.
Ông Kính thông tin thêm, căn cứ vào quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì trường hợp ông Trung rơi vào hình thức cách chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy xã, có nghĩa là cách chức luôn Bí thư Đảng ủy xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.