Biên phòng An Giang ngăn chặn 6 người nhập cảnh trái phép bằng đường sông

22/05/2021 12:38 GMT+7

Lực lượng Biên phòng An Giang vừa ngăn chặn 6 người Việt từ Campuchia tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam sinh sống.

Sáng 22.5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) cho biết vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời 6 người Việt từ Campuchia đi vỏ lãi trên sông Tiền để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Cụ thể, vào lúc 23 giờ 40 ngày 21.5, Tổ Công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới trên sông Tiền. Đến vị trí cách cột mốc 241 khoảng 350m về phía tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác phát hiện 6 người Việt từ Campuchia đi trên 2 vỏ lãi có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Gia đình người Việt từ Campuchia tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam trên sông Tiền được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, An Giang kịp thời ngăn chặn

Ảnh: Nghiêm Túc

Sau khi phát hiện, Tổ Công tác biên phòng đã vận động, tuyên truyền yêu cầu các hộ trên quay trở lại Campuchia tiếp tục sinh sống, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid 19 tại nước sở tại, không được nhập cảnh trái phép.
Đồng thời, đơn vị thông báo cho các lực lượng phía Campuchia và Hội Việt kiều biết để phối hợp tuyên truyền không cho các hộ này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sáng 22.5: Thêm 20 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 5 địa phương

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, 6 người Việt nêu trên thuộc cùng 1 hộ gia đình, sống tại tỉnh Kampong Channan, Campuchia. Gần đây, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phía Campuchia phức tạp, cuộc sống khó khăn nên họ tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam tránh dịch, sinh sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.