Biên phòng Long An phối hợp với Công an Campuchia bắt 6 nghi phạm 'vận chuyển ma túy'

06/06/2020 11:08 GMT+7

Phối hợp với lực lượng Campuchia, Bộ đội biên phòng Long An bắt giữ thêm 6 nghi phạm trong đường dây vận chuyển gần 21 kg ma túy qua biên giới.

Liên quan đến vụ bắt giữ gần 21 kg ma túy tại xã Bình Hiệp, TX.Kiến Tường (Long An), ngày 6.6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An cho biết qua công tác phối hợp, Công an tỉnh Svay Riêng và Công an Phnôm Pênh (thủ đô Campuchia) vừa tổ chức khám xét 2 căn nhà ở Phnôm Pênh.
Kết quả, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ Ek Xa Rít (34 tuổi), Xuôn Kim Bô (quốc tịch Campuchia) và 4 nghi phạm Việt Nam là Ma Kim Nguyen (24 tuổi), Trần Tấn Lợi (23 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (43 tuổi), Bùi Văn Quang (28 tuổi).
Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng AK báng xếp, 1 băng đạn 25 viên; 1 khẩu súng ngắn, 2 băng đạn, 38 viên đạn; 2 xe ô tô mang biển số Campuchia, 3 xe máy và 513 viên ma túy, 19 gói ma túy, 15 lọ ma túy.
Hiện cơ quan chức năng nước bạn Campuchia đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 26.5, lực lượng phòng, chống ma túy biên phòng phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và lực lượng chức năng bắt giữ Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, quê TX.Kiến Tường, tạm trú P.5, Q.8, TP.HCM) đang vận chuyển trái phép gần 21 kg kg ma túy tại đường biên giới xã Bình Hiệp, TX.Kiến Tường.

Số ma túy do Khanh vận chuyển bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ảnh do biên phòng Long An cung cấp

Khám xét giỏ xách của Khanh, lực lượng chức năng phát hiện có 3 khẩu súng quân dụng; trong đó có 2 khẩu súng K59, 2 hộp tiếp đạn cùng 15 viên đạn, 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn và 25 viên đạn đều còn mới.
Từ lời khai của Khanh, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phối hợp với công an nước bạn Campuchia tiếp tục bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.