Biên phòng Quảng Trị phát hiện bãi gỗ lậu cực lớn

15/07/2015 18:58 GMT+7

(TNO) Chiều 15.7, thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho hay Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy phối hợp với Đồn biên phòng Tam Thanh (H.Hướng Hóa) vừa phát hiện 1 bãi tập kết gỗ lậu có số lượng thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

(TNO) Chiều 15.7, thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho hay Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy phối hợp với Đồn biên phòng Tam Thanh (H.Hướng Hóa) vừa phát hiện 1 bãi tập kết gỗ lậu có số lượng thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Bãi tập kết gỗ được phát hiện tại khu vực biên giới Việt Lào.Bãi tập kết gỗ được phát hiện tại khu vực biên giới Việt Lào
Cụ thể, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện tại thôn Xi Kơ Keo (xã Xy, H.Hướng Hóa) một bãi gỗ gồm 25 m3 gỗ hộp (quy tròn là khoảng 41 m3). Số gỗ này đã được cưa xẻ với nhiều kích thước khác nhau, chủ yếu là gỗ sú và kiền...
Khi lực lượng chức năng đang làm việc thì ông Phan Văn Thảo (trú thôn Xi Kơ Keo) đến nhận 7 m3 gỗ hộp (quy tròn là khoảng 11 m3) là của mình, tuy vậy khi bị truy vấn, ông Thảo đã không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh tính hợp pháp của số gỗ trên và chỉ phân bua là “mua về để làm nhà”. Riêng 18 m3 gỗ hộp còn lại (quy tròn là khoảng 30 m3) không có ai đến nhận là chủ sở hữu.
Do số lượng gỗ quá nhiều nên đã được đưa về tạm giữ ngổn ngang tại trụ sở đội đặc nhiệm phòng chống ma túy (BĐBP Quảng Trị).Do số lượng gỗ quá nhiều nên đã được đưa về tạm giữ ngổn ngang tại trụ sở đội đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị)
Hiện, số gỗ tang vật đã được đưa về trụ sở Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị). Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.