Biệt phái phó cục trưởng công an về Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/04/2020 12:01 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Xuân, thiếu tướng, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), được biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

Ngày 1.4, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết số 916 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XIV.
Trước đó, ngày 25.3, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết về việc tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khóa XIV.
Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Xuân, thiếu tướng, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), đại biểu Quốc hội khóa XIV, biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban kể từ ngày 1.4.
Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh, bà Nguyễn Thị Xuân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.
Nghị quyết cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Nguyễn Thị Xuân theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Bà Nguyễn Thị Xuân (53 tuổi) quê quán tại xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Bà Xuân nguyên là Phó giám đốc Công tỉnh Đắk Lắk.
Trước khi được biệt phái về làm Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, bà Xuân là Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
Bà Xuân được phong quân hàm thiếu tướng vào tháng 12.2019, là người phụ nữ thứ 6 trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được phong quân hàm thiếu tướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.