Bình Định: Bị đâm chết khi đi đòi nợ

25/02/2020 07:20 GMT+7

Phan Duy Hưng, Huỳnh Văn Vũ và một số người khác thuê ô tô đến nhà Lê Văn Cường để đòi nợ. Bị nhóm này đánh, Cường dùng dao, rựa đánh lại và đâm Vũ chết tại chỗ.

Ngày 24.2, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) bắt khẩn cấp Lê Văn Cường (26 tuổi, ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để làm rõ hành vi giết người
Trước đó, tối 23.2, Phan Duy Hưng (26 tuổi, ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát), Huỳnh Văn Vũ (40 tuổi, ngụ xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) và một số người khác thuê ô tô đến nhà Cường để đòi nợ. Khi đến nơi, Hưng, Vũ và nhóm người này xông vào đánh bắt Cường đòi nợ. Cường đã dùng dao, rựa đánh lại và đâm Vũ chết tại chỗ.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là Cường và Hưng làm cùng công ty. Tháng 2.2019, Cường có vay của Hưng 20 triệu đồng và thống nhất trả lãi 5,4 triệu đồng/tháng. Mặc dù đã trả nhiều lần nhưng đến tháng 1.2020, Hưng vẫn buộc Cường ghi giấy nợ 38,6 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.