Bình Định: Phát hiện 8 ca nhiễm Covid-19 mới, 10 bệnh nhân được xuất viện

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
21/07/2021 20:21 GMT+7

Trong ngày 21.7, tỉnh Bình Định ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 (trong đó có 4 ca tại TX.An Nhơn); có 10 bệnh nhân Covid -19 được xuất viện.

Chiều 21.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, trong đó có 4 ca đi về từ các tỉnh phía nam, 1 ca là F1 và 1 ca chưa xác định được nguồn lây nhiễm.
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, hiện tỉnh Bình Định đã ghi nhận 57 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong ngày 21.7, tỉnh Bình Định có 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị tại Khu cách ly Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn) được xuất viện.

Người Bình Định ở TP.HCM được đưa về quê bằng máy bay tránh dịch Covid-19

Cũng trong ngày 21.7 ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 mới, gồm: 2 bệnh nhân BN 62930, BN 62931 (được công bố sáng cùng ngày) và 6 ca (chiều nay), đó là:
BN 65684 (ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn, Bình Định) là vợ của BN 32741 (tài xế xe tải đường dài tuyến TP.HCM - Lào Cai, ghi nhận mắc Covid-19 tại Lào Cai ngày 13.7). Người này được cách ly tại Trung tâm y tế TX.An Nhơn từ ngày 13.7, có kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 (ngày 13.7) và lần 2 (ngày 16.7) đều âm tính nhưng lần 3 (ngày 20.7) dương tính với Covid-19.
2 BN 65686, BN 65688 (ở xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn) là người đi cùng BN 48669 (ghi nhận tại TX.An Nhơn vào ngày 17.7) từ tỉnh Bình Dương về đến Bình Định ngày 17.7, được cách ly tại Trung tâm y tế TX.An. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 (ngày 17.7) âm tính, lần 2 (ngày 20.7) dương tính Covid-19.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

ẢNH: SỞ TTTT BÌNH ĐỊNH

BN 65690 (ở P.Bình Định, TX.An Nhơn) chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 20.7, người này được lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính, chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế TX.An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày 20.7 dương tính Covid-19.
BN 65843 (ở xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định) là người đi trên chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN 1394 từ TP.HCM về Bình Định lúc 13 giờ ngày 17.7, được cách ly y tế tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 19.7 dương tính nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm RT-PCR, ngày 21.7 dương tính Covid-19.
BN 65842 (ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm việc tại tỉnh Long An. Chiều 19.7, người này đi từ TP.HCM về đến TX.Hoài Nhơn sáng 20.7 (có kết quả test nhanh ngày 19.7 âm tính). Tại TX.Hoài Nhơn, bệnh nhân được test nhanh dương tính nên được cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế TX.Hoài Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, ngày 21.7 dương tính Covid-19.

Giãn cách xã hội tại TX.An Nhơn

Chiều 21.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã ký quyết định điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn TX.An Nhơn.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 22.7, các phường Nhơn Hưng và Đập Đá thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Các phường, xã còn lại của TX.An Nhơn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 19.7.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Một khu cách ly tại Trung tâm y tế TX.An Nhơn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Đến chiều 21.7, tại TX.An Nhơn đã ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19, đặc biệt tại P.Bình Định đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng, 2 trường hợp tài xế ở P.Bình Định lái xe từ vùng dịch về không khai báo y tế, không cách ly tại nhà mà đi nhiều nơi ở TX.An Nhơn, H.Phù Cát, H.Tuy Phước nên nguy cơ lây thứ phát rất cao.

Ngày 21.7, Sở Y tế Định tỉnh Bình đã cấp cho Trung tâm y tế TX.An Nhơn 1.000 bộ trang phục phòng chống dịch (Bộ 07 khoản), 2.000 khẩu trang N95, 10.000 khẩu trang y tế 3 lớp. Cũng trong ngày 21.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã cử đoàn công tác gồm 11 nhân viên y tế (trong đó có 3 xét nghiệm, 8 điều tra dịch tễ) làm nhiệm vụ truy vết và xét nghiệm sàng lọc test nhanh để sàng lọc Covid-19 đối với các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm tại TX.An Nhơn.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.