Bình Dương: Sát hại vợ cũ vì con không cho hôn

Đỗ Trường
Đỗ Trường
02/01/2020 15:27 GMT+7

Thành bị con từ chối cho hôn vì bé nói 'mẹ không cho'. Bực tức, Thành chờ vợ cũ về 'nói chuyện' thì xảy ra mâu thuẫn, rồi đâm chết vợ cũ.

Ngày 2.1, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) đã bắt giữ Võ Tấn Thành (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.
Thông tin ban đầu, Thành và chị P.T.T.H. (25 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) là vợ chồng nhưng (đã ly hôn tháng 12.2019) có con là một bé gái 4 tuổi.
Khoảng 11 giờ ngày 1.1.2020, Thành về nhà chị H. ở xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng) để thăm con.
Lúc này chị H. đi đám cưới không có mặt ở nhà. Trong lúc về nhà, Thành ôm hôn con gái nhưng bé gái khóc đẩy ra và nói là “mẹ không cho”.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Thành ngồi chơi với con chờ đến chiều chị H. đi đám cưới về để nói chuyện.

Khi chị H. về nhà thì xảy ra mâu thuẫn trong lúc nói chuyện với Thành. Trong lúc cãi vã, Thành lấy dao ở dưới bếp chém nhiều nhát vào người chị H. Chưa hết, Thành còn lấy kéo đâm liên tiếp cho đến khi chị H. gục xuống rồi bỏ chạy trốn vào trong lô cao su.

Chị H. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến chiều cùng ngày, Thành đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nông trường cao su ở xã An Lập (H.Dầu Tiếng, Bình Dương).

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.