Bình Phước: 6 nam nữ thanh niên tổ chức bay lắc trong nhà nghỉ bất chấp Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
01/06/2021 20:29 GMT+7

6 nam, nữ thanh niên thuê 1 phòng tại nhà nghỉ Phương Như (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) để sử dụng ma túy bất chấp Covid-19 . Cả nhóm đang 'bay lắc' thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 1.6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tiến Thành bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ Phương Như thuộc (KP.1, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, nhận được tin báo từ người dân về việc nhà nghỉ Phương Như do N.T.M.L. (27 tuổi, TP.Đồng Xoài) làm chủ có cho một số nam nữ thuê phòng “bay lắc”, sử dụng ma túy, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước, Công an P.Tiến Thành kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng bắt quả tang 6 nam, nữ thanh niên đang “bay lắc” trong phòng nghỉ số 3.
Cũng tại nhà nghỉ, lực lượng công an còn phát hiện 1 khách trọ và 1 nhân viên phục vụ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có 7 người dương tính với chất ma túy.
Lực lượng Công an đã lập biên bản phạm tội quả tang và đưa 9 người, gồm chủ nhà nghỉ, khách cùng nhân viên về trụ sở công an để làm việc.
Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Quảng (28 tuổi ngụ TP.Đồng Xoài), Nguyễn Thanh Lộc (34 tuổi) và Nguyễn Đạt Thái Vinh (28 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) khai nhận cùng thống nhất thuê phòng nghỉ tại và mua ma túy cho cả nhóm sử dụng chung. Khi cả nhóm đang “bay lắc” thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.
Vụ 6 nam nữ thanh niên tổ chức bay lắc trong nhà nghỉ bất chấp dịch Covid-19 đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.