Bình Thuận kêu gọi người dân về từ vùng dịch TP.HCM khai báo y tế

Quế Hà
Quế Hà
08/02/2021 15:12 GMT+7

Chiều 8.2, Sở Y tế Bình Thuận có công văn gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương thông báo tình hình dịch Covid-19 tại TP. HCM và kêu gọi người dân về từ các vùng dịch khai báo y tế .

Sở Y tế Bình Thuận dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện nay phát hiện thêm BN số 2002 (41 tuổi, trú P. 15, Q. Tân Bình); bệnh nhân số 2003 (30 tuổi, trú P. Trung Mỹ Tây) và bệnh nhân 2004 (28 tuổi, phường Thạnh Lộc, cùng trú Q. 12) và bệnh nhân 2005 (32 tuổi, trú P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1).
Sở Y tế Bình Thuận đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố các cơ quan truyền thông thông báo thông tin cho người dân ở Bình Thuận biết và yêu cầu những người dân từng đến các địa điểm (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1; P.Trung Mỹ tây và P. Thạnh Lộc, Q.12) phải khẩn trương khai báo với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh trong quá trình đi lại trong 14 ngày vừa qua.
Đồng thời, phải khai báo, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình để kiểm soát dịch bệnh.

24 ca dương tính Covid-19 tại TP.HCM sống ở quận nào?

Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt cho biết, hiện nay TP.HCM đã phát hiện thêm 24 ca nhiễm Covid-19 nữa. Nhưng 24 ca này chưa có địa chỉ rõ ràng, nên Sở Y tế sẽ có thông báo tiếp theo khi CDC TP.HCM cập nhật được địa chỉ các ca bệnh mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.