Bình Thuận: Nam thanh niên tông xe vào công an, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát

Quế Hà
Quế Hà
18/08/2021 18:12 GMT+7

Dù được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, nhưng Luân vẫn cố tình chạy thẳng. Gặp chướng ngại vật không thể đi tiếp, Luân quay đầu tông vào công an, bảo vệ dân phố.

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 ngày đối với Lê Kim Luân (27 tuổi, trú TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), bị can Lê Kim Luân bị khởi tố, bắt tạm giam 20 ngày (theo thủ tục rút gọn) về hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra tại chốt kiểm dịch Covid-19 khu vực P.Xuân An, TP.Phan Thiết, giáp ranh với H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).
Theo điều tra của công an, lúc 9 giờ 30 ngày 16.8, lực lượng chức năng trực chốt kiểm dịch Covid-19 tại P.Xuân An khi phát hiện Luân lưu thông qua chốt nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Thay vì dừng lại để trình giấy, Luân đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn tăng tốc, phóng xe qua chốt rồi bỏ chạy. Khi chạy đến đoạn đường gặp chướng ngại vật, không thể đi qua, Luân bất ngờ quay xe lại rồi tông thẳng vào xe của lực lượng công an và bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tại chốt.
Ngay sau đó, Luân bị lực làm nhiệm vụ khống chế, đưa về trụ sở công an lập biên bản rồi bàn giao cho Công an TP.Phan Thiết xử lý.
Nhận tin báo, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm người chống đối lực lượng chức năng đang trực tại chốt kiểm dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.