Bộ đội biên phòng phát động Tết trồng cây bảo vệ chủ quyền biên giới

05/02/2020 15:59 GMT+7

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý với thông điệp trồng cây để bảo vệ, khẳng định chủ quyền biên giới, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số xoá đói, giảm nghèo.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tý, được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức trong sáng nay, 5.2, tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Đây là hoạt động đầu tiên, mở màn cho các hoạt động trồng cây, trồng rừng hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân Canh Tý 2020 sẽ diễn ra ở khắp các đồn biên phòng, tuyến biên giới trên phạm vi toàn quốc.
Đại tá Trần Văn Bừng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết Tết trồng cây năm nay phát động mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng trồng ít nhất 3 cây xanh. Địa điểm trông cây là phạm vi các doanh trại, địa bàn đơn vị đóng quân và trên các địa bàn biên giới. Ngoài tham gia trồng mới, cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
“Đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng trồng cây không chỉ có ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai mà trồng cây còn để bảo vệ, để khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biên giới; trồng cây cũng là hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào các dân tộc xoá đói giảm nghèo”, đại tá Bừng nói.
tet-trong-cay-bien-phong

Lễ phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý tại Kho 102 mở đầu cho các hoạt động trồng mới cây xanh trên toàn tuyến biên giới trong lực lượng bộ đội biên phòng

Ảnh Hoàng Phan

Theo kế hoạch, trong Tết trồng cây đầu xuân Canh Tý, các đồn biên phòng đặt mục tiêu trồng mới ít nhất 120.000 cây xanh trên toàn tuyến biên giới.
Tại lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Bội đội biên phòng phối hợp với Huyện đoàn Cao Phong (tỉnh Hoà Bình) đã tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc 10.000 cây xanh.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng hàng nghìn khẩu trang y tế cho các trường học cấp phát cho học sinh để phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.