Bỏ hàng chục triệu đồng vượt biên 'chui' về Việt Nam ăn tết, bị 'bế' đi cách ly

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/01/2021 15:12 GMT+7

Làm ăn ở Lào, muốn về Việt Nam ăn tết trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 6 người bỏ ra 42 triệu đồng để vượt biên chui.

Ngày 12.1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận sau khi phát hiện 6 người vượt biên từ Lào về Việt Nam, đơn vị đã đưa những người này đi cách ly tập trung để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, đồng thời hoàn thiện các bước điều tra, làm rõ.
Trước đó, khuya 10.1, Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT) phối hợp  Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) cho dừng ô tô BS 37A - 365.88 chạy từ hướng Lao Bảo về Đông Hà để kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện 6 người trên xe có nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam gồm: Hồ Sỹ Yêm (49 tuổi) và Lương Thị Hương (51 tuổi, cùng trú xã Đô Thành, H.Yên Thành, Nghệ An); Phạm Xuân Đạo (48 tuổi), Nguyễn Thị Ngân (46 tuổi), Đậu Xuân Khánh (36 tuổi) và Nguyễn Đức Trung (40 tuổi, cùng trú xã Diễn Pháp, H.Diễn Châu, Nghệ An).
6 người này khai nhận đi làm ăn ở Lào, nay muốn về Việt Nam nên mỗi người trả khoảng 7 triệu đồng cho 2 vợ chồng Nguyễn Duy Trinh (38 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (35 tuổi, cùng quê ở xã Diễn Tháp, H.Diễn Châu, Nghệ An - đang làm việc tại huyện Sê Nô, tỉnh Savanakhet, Lào) để vượt biên trái phép về Việt Nam. Sau khi di chuyển bằng nhiều phương tiện, nhóm 6 người về đến Quảng Trị thì bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.