Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khám chữa bệnh, tặng quà cho ngư dân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/08/2019 12:40 GMT+7

Sáng 2.8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà cho ngư dân các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Lực lượng quân y Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã khám chữa bệnh cho ngư dân của 10 tàu cá tại Cảng số 1, Lữ đoàn 161 (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). 10 tàu cá này còn được Vùng 3 Hải quân tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ; tặng mỗi tàu một phuy dầu dung tích 220 lít, 100 áo phao, 100 phao tròn và một số trang thiết bị máy móc, nhu yếu phẩm khác.

Hải quân Vùng 3 khám chữa bệnh, tặng quà cho ngư dân

Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cũng đã tặng quà, khám chữa bệnh cho ngư dân của 50 tàu cá các tỉnh thành Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khám sức khỏe cho ngư dân

Ảnh: Nguyễn Tú

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng túi cấp cứu cho ngư dân

Ảnh: Nguyễn Tú

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân (trước) và đại tá Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (sau) tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Ảnh: Nguyễn Tú

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Long (37 tuổi, ngụ H.Bố Trạch, Quảng Bình) của tàu cá QB 92629 chia sẻ tàu cá thường xuyên được Hải quân hỗ trợ hướng dẫn trú tránh gió bão, nhiều lần tàu có ngư dân gặp nạn, máy móc hư hỏng đều được hướng dẫn kịp thời cách sơ cứu cho ngư dân, lai dắt vào bờ.

Hải quân Việt Nam luôn là chỗ dựa tin cậy

Đại tá Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, cho biết thêm chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển có ý nghĩa đặc biêt quan trọng, góp phần tuyên truyền, vận động và giúp đỡ hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản bảo đảm an toàn, đúng pháp luật. Qua chương trình này góp phần củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển.

Đơt này các ngư dân được trang bị áo phao, nhu yếu phẩm

Ảnh: Nguyễn Tú

Mỗi tàu được tặng 1 phuy dầu diesel

Ảnh: Nguyễn Tú

“Vùng 3 Hải quân trong những năm vừa qua cũng luôn luôn thực hiện tốt nội dung giúp đỡ bà con ngư dân vươn khơi bám biển, đặc biệt là cứu hộ cứu nạn được rất nhiều tàu, ngư dân trên biển và được địa phương đánh giá cao”, đại tá Bùi Duy Thống chia sẻ.

Bên cạnh tặng quà, khám chữa bệnh cho ngư dân, thời gian qua, Vùng 3 Hải quân thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân các Hiệp định phân định ranh giới trên biển, hướng dẫn khai thác đúng pháp luật, các tàu trực, tuần tiễu, kiểm tra, kiểm soát ngư trường kịp thời hỗ trợ ngư dân nhu yếu phẩm. Từ năm 2015 đến nay, Vùng 3 Hải quân đã thực hiện 28 đợt tìm kiếm cứu nạn 17 tàu cá, 83 ngư dân…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.