Bức xúc vì tài xế tông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, dân chặn đường

Hiển Cừ
Hiển Cừ
26/08/2018 13:51 GMT+7

Bức xúc vì bị tài xế xe tải chở dăm gỗ tông trúng một nhóm người đang giúp người bị tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, người dân đã chặn đường.

Sáng 26.8, bức xúc việc xe chở dăm gỗ gây tai nạn, người dân đã dùng cây gỗ ngăn cản không cho loại xe này lưu thông trên tuyến Dốc Sỏi - cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).

Theo công an xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng vận động tháo dỡ, dọn dẹp chướng ngại vật đã đặt trên đường để phương tiện lưu thông nhưng đến trưa 26.8 người dân vẫn chưa đồng thuận; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với xe chở dăm gỗ chạy ẩu, gây tai nạn chết người.

Trước đó, vào tối 25.8, trên tuyến đường Dốc Sỏi - cảng Dung Quất đoạn chạy qua thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, một xe bồn bị hư đậu giữa đường, có báo hiệu bằng vật chắn từ xa nhưng trong lúc điều khiển xe máy một nam thanh niên do thiếu quan sát đã tông vào xe bồn.

Hiện trường vụ tai nạn do xe chở dăm gỗ mang biển số 76C-101.94 gây ra vào tối 25.8 HIỂN CỪ

Thấy nam thanh niên này bị té ngã ra đường, chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi) và một số người khác dừng xe lại để cứu.

Thời điểm này, xe tải chở dăm gỗ mang biển số 76C-101.94 do Lê Nguyên (40 tuổi, ở xã Phổ Minh, H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển qua đây bất ngờ tông trực diện vào những người nói trên khiến chị Hương tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng và nhiều xe máy bị hư hỏng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Nguyên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.