Cà Mau: Nhậu trong thời gian giãn cách, 7 người bị phạt tổng cộng 105 triệu đồng

Gia Bách
Gia Bách
18/08/2021 15:37 GMT+7

Trong lúc toàn tỉnh Cà Mau thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19 , 7 người vẫn tụ tập tại vuông tôm để ăn nhậu; bị phạt 15 triệu đồng/người.

Ngày 18.8, Văn phòng UBND H.U Minh (Cà Mau) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người tổ chức ăn nhậu trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, lúc 15 giờ 45 phút ngày 6.8, từ tin báo của người dân, Công an xã Khánh Tiến, H.U Minh phối hợp tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của đến kiểm tra phần đất vuông tôm của một hộ dân trên địa bàn xã, bắt quả tang 7 người (5 nam, 2 nữ) đang tổ chức ăn nhậu

Bệnh nhân tim mạch dùng thuốc chống đông có thể tiêm vắc xin Covid-19?

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chánh và 7 người thừa nhận hành vi tụ tập đông người, tổ chức ăn nhậu, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Chủ tịch UBND H.U Minh (Cà Mau) ra quyết định xử phạt mỗi người 15 triệu đồng theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.