Cả ngàn hành khách kẹt lại đất liền do tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động

18/07/2018 08:48 GMT+7

Do tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng bão số 3 (bão Sơn Tinh) nên cả ngàn hành khách không thể đi ra huyện đảo cũng như trở vào đất liền, đành ở lại TP.Rạch Giá và H.Phú Quốc (Kiên Giang).

Ông Bùi Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, cho biết trong ngày 17.7 tất cả tàu cao tốc từ Rạch Giá - Nam Du, Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc và ngược lại phải tạm ngưng hoạt động vì thời tiết xấu.
Theo đó, gió trên vùng biển Kiên Giang cấp 4 - 5, giật cấp 7, cấp 8 vượt ngưỡng nên các phương tiện kinh doanh vận tải trên biển không thể chạy được.
Do tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động nên cả ngàn hành khách không thể đi ra huyện đảo cũng như trở vào đất liền, đành ở lại TP.Rạch Giá và H.Phú Quốc.
Đại diện các hãng tàu đã hoàn tiền vé cho hành khách trên các chuyến tàu. Lịch hoạt động trở lại tùy thuộc vào thời tiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.