Cá voi dài hơn 4 m xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/07/2020 07:23 GMT+7

Các cán bộ của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) phát hiện cá voi dài hơn 4 m di chuyển và ngoi lên mặt biển ở khu vực Hòn Dài (thuộc đảo Cù Lao Chàm).

Khoảng 7 giờ 50 ngày 15.7, các cán bộ của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện con cá màu đen, di chuyển và ngoi lên mặt biển ở khu vực Hòn Dài (thuộc đảo Cù Lao Chàm).
Chỉ trong vòng 5 phút, lực lượng tuần tra thấy con cá dài hơn 4 m ngụp lặn rồi ngoi lên mặt biển 3 lần và ghi lại hình ảnh.
Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Ban Quản ký Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, cho biết các chuyên gia nhận định đây là loài cá voi. Việc cá voi xuất hiện trong khu vực này là tín hiệu vui đối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, cho thấy môi trường biển thuộc khu dự trữ đang được bảo tồn tốt, hệ sinh thái đa dạng...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.