Các địa phương tiếp tục công bố kết quả bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các địa phương tiếp tục công bố kết quả bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TP.HCM: 94 đại biểu trúng cử

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM trong ngày 1.6 đã công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đó, số đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 là 94 người, khuyết 1 người so với quy định vì đơn vị bầu cử số 32 H.Nhà Bè có 3 ứng cử viên có tỉ lệ phiếu bầu dưới 50%.
Có 41 đại biểu nữ, 4 người ngoài Đảng, 17 người dưới 40 tuổi, 3 người dưới 35 tuổi, 1 người là dân tộc thiểu số, 3 người tôn giáo, 45 người tái cử, 1 người tự ứng cử.
Về trình độ, có 78 người có trình độ trên đại học và 16 người có trình độ đại học.

Cần Thơ: Đảm bảo các yêu cầu

Ngày 1.6, Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đó, Cần Thơ đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV (7 người) và bầu đủ 54 đại biểu HĐND thành phố với các thành phần, cơ cấu đảm bảo đạt yêu cầu.

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Cần Thơ thông tin về kết quả bầu cử

Ảnh Đình Tuyển

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử địa phương này cho hay, trước đó, Cần Thơ có 946.873/948.356 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,84%.
Theo quy định, 7 đại biểu Quốc hội trúng cử tại TP.Cần Thơ sẽ do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trong vòng 20 ngày. Trong vòng 7 ngày, Ủy ban bầu cử các địa phương báo cáo kết quả sơ bộ và các biên bản kèm theo về Hội đồng Bầu cử Quốc gia để thẩm định và công bố bằng nghị quyết trên cả nước.

Khánh Hòa:  99,56% cử tri tham gia bầu cử

Trong đợt bầu cử lần này, toàn tỉnh Khánh Hòa có 961 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 20 khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa và 2 xã Sinh Tồn, Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, đã bầu cử sớm ngày 16.5.

Cử tri TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đi bầu cử

Ảnh: Hiền Lương

Về kết quả bầu cử, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là: 997.752 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 993.340 người, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,56%. Trong đó, có 822/961 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%.
Kết thúc bầu cử, Khánh Hòa có 7/13 ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội, 52/84 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 290/477 ứng viên trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183/5.381 ứng viên trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.