Cách chức, khai trừ nhiều đảng viên vi phạm

08/11/2017 09:25 GMT+7

Chiều 7.11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã ra quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ nhiều đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

Theo đó, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy P.Phước Mỹ đối với ông Phan Ngọc Trác (nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND P.Mỹ Bình) do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác quản lý đất đai; tổ chức ăn mừng nhà mới có tính chất phô trương, xa hoa; bao che, dung túng người nhà bao chiếm đất công... gây bức xúc trong dư luận; Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ P.Mỹ Bình đối với bà Nguyễn Thị Đông Văn, Phó chủ tịch UBND P.Mỹ Bình, vì buông lỏng công tác quản lý đất đai, ký đơn xác nhận cho cán bộ tư pháp phường sửa chữa nhà không đúng thẩm quyền, dẫn đến việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp...
Cảnh cáo ông Nguyễn Đăng Mười, Bí thư Đảng ủy P.Mỹ Bình, vì thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát dẫn đến nhiều trường hợp cán bộ sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công trong vùng dự án...
Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Phan Rang-Tháp Chàm kỷ luật khiển trách đối với Ban Chấp hành Đảng bộ P.Mỹ Bình; khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên; cách chức Bí thư chi bộ, Trưởng ban Quản lý chợ Tấn Tài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.