Cần 20 năm mới xử lý hết ô nhiễm từ bột cá

11/07/2017 10:08 GMT+7

Đại diện Công ty Ogiso Kentiku (Nhật Bản) cho biết nước trong hồ chứa ở cống số 6 (do các nhà máy chế biến hải sản xả ra) bị ô nhiễm hơn 20 năm qua thì cần khoảng 20 năm để làm sạch.

Ngày 10.7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với các doanh nghiệp chế biến hải sản tại xã Tân Hải (H.Tân Thành) và Công ty Ogiso Kentiku để nghe phương án xử lý ô nhiễm từ hoạt động sản xuất bột cá.
Thời gian qua, nước từ hồ chứa ở cống số 6 (do các nhà máy chế biến hải sản xả ra) chảy ra sông Chà Và khiến nước sông bị ô nhiễm làm cá nuôi của người dân chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
Đại diện Công ty Ogiso Kentiku cho biết nước trong hồ bị ô nhiễm hơn 20 năm qua thì cần khoảng 20 năm để làm sạch. Ở Nhật Bản các chuyên gia sẽ cho nước trong hồ tuần hoàn với nước sông, cung cấp ô xy vào hồ nước. Các sinh vật ăn các bã xác, cá sẽ ăn lại các sinh vật. Như vậy theo thời gian nước trong hồ mới sạch được. Tuy nhiên cần phải có thời gian và phải xử lý triệt để việc xả thải vào hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.