Cán bộ ngân hàng thụt két 26 tỉ để đánh bạc: Hai án chung thân

26/08/2015 19:55 GMT+7

(TNO) Hai bị cáo chính trong vụ án 'cán bộ ngân hàng thụt két hơn 26 tỉ đồng để cá độ bóng đá' đều nhận án chung thân.

(TNO) Hai bị cáo chính trong vụ án 'cán bộ ngân hàng thụt két hơn 26 tỉ đồng để cá độ bóng đá' đều nhận án chung thân.

Các bị cáo Hải, Khánh và Sự (mặc thường phục, từ trái sang) nghe tòa tuyên án - Ảnh: Hoàng SơnCác bị cáo Hải, Khánh và Sự (mặc thường phục, từ trái sang) nghe tòa tuyên án - Ảnh: Hoàng Sơn
Chiều nay 26.8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với 14 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) huỵện Nam Trà My (Quảng Nam).
Theo đó, bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (40 tuổi, nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (31 tuổi, nguyên là cán bộ kho quỹ) bị tòa tuyên phạt chung thân về tội tham ô tài sản và đánh bạc.
Cũng với tội danh này, bị cáo Võ Hồng Sự (32 tuổi, nguyên giao dịch viên) bị tuyên phạt 22 năm tù.
Các bị cáo phải bồi thường cho Agribank số tiền hơn 26 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Cụ thể, Khánh bồi thường hơn 9 tỉ đồng, Hải bồi thường hơn 12 tỉ đồng và Sự bồi thường số tiền 5 tỉ đồng.
Bị cáo Lê Tự Bán (55 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Nam Trà My) bị xử phạt 15 tháng tù giam, bị cáo Đoàn Hưởng (51 tuổi, nguyên phó giám đốc chi nhánh) bị xử phạt 1 năm cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo Trần Ngọc Điền (32 tuổi) và Đoàn Ngọc Thọ (32 tuổi) bị tòa xử phạt 3 năm tù giam, Hoàng Phước Nguyên (39 tuổi) 15 tháng tù; bị cáo Ngô Trung Hà (38 tuổi) và Bùi Quang Sanh (51 tuổi) bị xử phạt 1 năm tù treo; bị cáo Đỗ Phú Thế (38 tuổi), Dương Tùng Bá (32 tuổi), Trần Hoài Nam (31 tuổi) và Bùi Quang Chung (32 tuổi) bị phạt số tiền tổng cộng là 490 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc.
Theo cáo trạng, do liên tiếp thua cá độ, không có tiền trả nợ, Khánh, Hải và Sự đã bàn nhau chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cả 3 đã lập khống giấy chuyển tiền vào tài khoản, sau đó đưa giấy chuyển tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc).
Khi đưa giấy chuyển tiền cho các giao dịch viên, các bị cáo nói đã chuyển tiền mặt cho Hải đưa vào kho quỹ.
Riêng bị cáo Hải còn lấy tiền mặt ra khỏi kho quỹ rồi đưa số tiền này cho một số người quen nhờ nộp tiền vào các tài khoản để trả nợ cá độ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 6.2010 đến tháng 12.2013, cả 3 bị cáo đã chiếm đoạt hơn 25 tỉ đồng của Agribank Nam Trà My để cá độ và trả nợ cá độ bóng đá. Cả 3 còn chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của 4 khách hàng gửi tiết kiệm.
Liên quan đến vụ án này, ông Võ Văn Lâm (nguyên giám đốc), ông Đoàn Ngọc Vinh (phó giám đốc) và 2 trưởng, phó phòng Kế hoạch-tổng hợp của Ngân hàng Agibank Quảng Nam đã bị Viện KSND Quảng Nam đề nghị cơ quan xử lý kỷ luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.