Cán bộ tiếp tay biến đất ruộng thành đất ở

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/04/2018 08:53 GMT+7

Cán bộ địa chính tiếp tay 'cò' đất làm giả giấy tờ để biến đất ruộng thành đất ở

Trưa 31.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP.Đà Nẵng khởi tố và bắt 2 bị can Lê Sơn (54 tuổi), Trịnh Duy Văn (59 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.
Theo điều tra, năm 2014, ông Huỳnh Hữu Bốn gặp Văn là công chức, cán bộ địa chính UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) nhờ làm sổ đỏ lô đất 200 m2 của ông Bốn và lô 203,5 m2 của bà Nguyễn Thị Nhung ở tổ 96 P.Hòa Khánh Nam. Văn biết 2 lô này là đất nông nghiệp, không thể làm sổ đỏ đất ở nên chỉ ông Bốn liên hệ Sơn để làm giả 2 hồ sơ với giá 5 triệu đồng. Sơn trả 4 triệu đồng cho 2 người khác (đang điều tra làm rõ - PV) làm giả hồ sơ, Sơn hưởng lợi 1 triệu đồng. Sơn còn chỉnh sửa biên lai thu thuế nhà đất của người khác thành của ông Bốn, bà Nhung. Văn biết hồ sơ giả vẫn tham mưu để phường xác nhận, chuyển cho quận, Sở TN-MT TP cấp sổ đỏ.
Cùng ngày, UBND Q.Liên Chiểu cho hay đã yêu cầu điều tra vụ công chức Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND P.Hòa Hiệp Nam, có dấu hiệu làm giả chữ ký chủ tịch UBND phường này.
Trước đó, qua kiểm tra nhà xây trái phép của ông Trần Ngọc Thành trên địa bàn, UBND phường phát hiện ông Thành có đơn xin xác nhận nhà ở do chủ tịch UBND phường là Nguyễn Thị Lệ ký, đóng dấu. Tuy nhiên, bà Lệ khẳng định không ký. Qua xác minh, ông Nguyên thừa nhận đã photocopy chữ ký của bà Lệ rồi dùng dấu phường đóng vào, hợp thức hóa cho ông Thành xây nhà trái phép. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.