Cận cảnh nhà, đất công sản bị điều tra có liên quan đến Vũ 'nhôm'

05/01/2018 18:00 GMT+7

31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP.Đà Nẵng đang được Cơ quan An ninh điều tra làm rõ hầu hết có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm ').

[VIDEO] Cận cảnh một số nhà, đất công sản có liên quan đến ông Vũ “Nhôm”
Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) có văn bản gửi ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đang thực hiện điều tra làm rõ những sai phạm trong việc mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu Nhà nước tại địa phương này, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo danh sách điều tra của Bộ Công an, trong số 31 nhà, đất công sản thì riêng tuyến đường Bạch Đằng (có vị trí đắc địa ven sông Hàn) có đến 9 khu nhà, đất.

Cũng theo danh sách này, nhiều tuyến đường có vị trí đẹp như: Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Hùng Vương… có nhiều khu đất khác thuộc sở hữu của Nhà nước.

Lô 100 Bạch Đằng được sử dụng làm nhà hàng

Số nhà 86 Bạch Đằng đang được quây kín. Hiện nơi đây đã mọc lên một tòa nhà cao tầng và được gộp lại với 2 lô 84 và 88

Theo tài liệu PV có được, những khu đất này hầu hết liên quan đến ông Vũ “nhôm” mà điển hình có thể nhắc đến là: 45 - 47 - 49 Nguyễn Thái Học, lô số 16 - 20 Bạch Đằng, lô số 07 Bạch  Đằng, lô 32 Lê Hồng Phong, lô 82 Trần Quốc Toản…

Một số hình ảnh về các khu đất công sản liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ đang được điều tra: 

Các lô đất 36 - 38 - 38 (mở rộng) Bạch Đằng có tổng diện tích 3.728 m2 hiện được xây dựng một khách sạn rất lớn. Ba lô đất này được ông Vũ “nhôm” chuyển nhượng vào năm 2009

Lô đất tại số 16 Bạch Đằng và 20 Bạch Đằng nằm liền kề nhau. Trong đó, lô 20 Bạch Đằng rộng hơn 1.300 m2 đang được quây kín để thi công. Lô số 16 Bạch Đằng nằm liền kề rộng hơn 1.700 m2, trước đây trụ sở của Sở Tư pháp, hiện đã gộp số 18 Bạch Đằng làm nhà hàng. Về đêm, nhà hàng này thu hút hàng trăm người đến vui chơi, giải trí
Lô số 7 Bạch Đằng là một khu đất đắc địa đang là nhà hàng nổi Memory Longue trên sông Hàn
Lô đất số 89 Hùng Vương đang được sử dụng để kinh doanh buôn bán
Lô đất 17 Lê Duẩn là một căn nhà khá kín
Khu đất 32 Lê Hồng Phong đang là tòa nhà đặt trụ sở của 3 công ty, có liên quan đến ông Vũ “nhôm”
Khu nhà 45 - 47 - 49 Nguyễn Thái Học, cạnh bên là số nhà 43, nơi nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang sinh sống. Những căn nhà này đều liên quan đến ông Vũ “nhôm”, trong đó, ông Xuân Anh từng sử dụng 2 căn số 45 và 47
Khu đất 37 - 39 Pasteur đang là CLB Bida và tiệm cà phê có diện tích rất lớn
Khu đất công sản 318 Lê Duẩn là một khu đất lớn hiện đang là cửa hàng kinh doanh điện thoại, đồ điện tử
Lô đất 82 Trần Quốc Toản hiện là căn biệt thự nơi ông Vũ “nhôm” cư trú. Nơi đây vào ngày 21.12, lực lượng công an đã tiến hành khám xét
Lô đất 158 Bạch Đằng là một căn nhà mặt tiền sang trọng, chỉ sử dụng để ở
Danh sách các nhà, đất công sản ở TP.Đà Nẵng đang nằm trong diện điều tra:
Số 16 Bạch Đằng (năm chuyển nhương: 2015); 20 Bạch Đằng (2009); 158 Bạch Đằng (2006); 07 Bạch  Đằng (2009); 100 Bạch Đằng (2010); 86 Bạch Đằng (chủ cũ - 2007); 318 Lê Duẩn (hoán đổi - 2014); 57 Lê Duẩn (2010); 17 Lê Duẩn (2006); 354 Hùng Vương (2004); 81 Hùng Vương (2004); 89 Hùng Vương (2004); 45 Nguyễn Thái Học (2007); 47 Nguyễn Thái Học (2010); 49 Nguyễn Thái Học (2007); 73 Nguyễn Thái Học (2011); 106 Trần Phú (2008); 37 Pasteur (2010); 39 Pasteur (2011); 02 Hải Phòng (2010); 82 Trần Quốc Toản (2004); 107 Hoàng Hoa Thám (2016); 22 Cô Giang (2007); 32 Lê Hồng Phong (2004); 34 Hoàng Văn Thụ (2009); 11 Phạm Hồng Thái (25) (2001); 121 Phan Châu Trinh (2012); 319 Lê Duẩn (2010); 36 Bạch Đằng (2007); 38 Bạch Đằng (2008); 38 Bạch Đằng mở rộng (2009).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.