Cần Thơ: Bắt Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Q.Bình Thủy

16/07/2020 16:42 GMT+7

Các cơ quan tố tụng TP.Cần Thơ vừa tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam; đồng thời khám xét nơi ở của Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Q.Bình Thủy.

Trưa ngày 16.7, theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ phối hợp Viện KSND cùng cấp đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Trứ, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý đất đai”.
Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Trứ trên đường Võ Văn Kiệt. Sau khoảng 30 phút khám xét, cơ quan công an đã đưa ông Trứ rời khỏi nhà cùng nhiều hồ sơ, tài liệu thu thập được.

Công an TP.Cần Thơ phối hợp Viện KSND cùng cấp thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Trứ trên đường Võ Văn Kiệt, Q.Bình Thuỷ để thu thập chứng cứ

ẢNH: LÊ THƯ

Trước đó, tháng 12.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 cán bộ Phòng TN-MT Q.Bình Thủy về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm: Lê Văn Vũ, Phó trưởng Phòng TN-MT); Huỳnh Trung Thanh, chuyên viên; Lê Hồng Khánh, chuyên viên và Trần Tuấn Anh, cựu chuyên viên. Những người này bị cáo buộc là có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật.
Trước đó, liên quan đến vụ việc này, tại Kết luận số 1384 ngày 29.12.2017 của Thanh tra TP.Cần Thơ đã đề xuất, kiến nghị chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chuyển hồ sơ qua công an để điều tra làm rõ. Cụ thể là trường hợp chia lô, bán nền hình thành khu dân cư tự phát của vợ chồng ông Sử Quang Thái và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Cùng với đó là việc điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, lô của gia đình ông Nguyễn Văn Hai và việc chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn cho ông Lê Đức Thành là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.