Cần xử lý nghiêm hàng nước ngoài 'đội lốt' thương hiệu Việt

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/02/2020 09:56 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị phải xử lý nghiêm các hành vi làm hàng nhái, hàng giả, hàng nước ngoài 'đội lốt' thương hiệu của doanh nghiệp Việt.

Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (cuộc vận động) năm 2019 của Ban Chỉ đạo T.Ư cuộc vận động do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, trình bày tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động, sáng 28.2, khẳng định: một số nơi, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong ưu tiên dùng hàng Việt Nam còn hạn chế, do đó đã tác động không tích cực đến nhân dân.
Trong đề xuất, báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư cuộc vận động đề nghị Chính phủ chỉ đạo chính quyền các cấp ưu tiên mua sắm, đầu tư công đối với sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam. Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng, Việt Nam cần có các chính sách tương tự để khuyến khích doanh nghiệp bởi nếu chỉ có nghị quyết chung chung mà chưa cụ thể chính sách thì chưa thành thực tiễn sinh động được.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban chỉ đạo, đề nghị nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ưu tiên dùng hàng Việt của cán bộ và nhân dân. Ông Mẫn đề nghị phải xử lý nghiêm các hành vi làm hàng nhái, hàng giả, hàng nước ngoài “đội lốt” thương hiệu của doanh nghiệp Việt.
 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.