Cảnh cáo hiệu trưởng dùng tiền Nhà nước 'mua' danh hiệu

06/09/2017 18:47 GMT+7

Ông Nguyễn Quyết Thắng sử dụng gần 20 triệu đồng tiền Nhà nước để 'đánh bóng' tên tuổi, ký hợp đồng truyền thông để 'mua' danh hiệu 'Nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước' vào năm 2014.

Ngày 6.9, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết tỉnh đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quyết Thắng.
Nguyên nhân, ông Thắng thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, dẫn đến chưa thống nhất trong việc đề ra chủ trương, ban hành các văn bản phục vụ công tác chuyên môn; quản lý, điều hành sai với quy định của Nhà nước; sử dụng kinh phí nhà trường phục vụ cho việc vinh danh cá nhân; kê khai khống số lượng học viên; tổ chức các khoản thu ngoài quy định của Nhà nước; việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước sai mục đích; vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Trước đó, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.
Cụ thể, ông Nguyễn Quyết Thắng, trên cương vị hiệu trưởng nhà trường, đã khai khống số lượng học viên, rút tiền ngân sách trên 3,7 tỉ đồng để sử dụng vào nhiều hoạt động của trường.

tin liên quan

Kiểm điểm nhiều cán bộ Trường cao đẳng Nghề số 8
Ngày 11.8, Trường cao đẳng Nghề số 8 (Bộ Quốc phòng, đóng tại tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tiến hành kiểm điểm nhiều cán bộ Khoa Y dược và giáo viên chủ nhiệm lớp sơ cấp dược 14E, vì quán triệt không tốt chủ trương đào tạo, khiến học sinh không hiểu rõ các quy định và quyền lợi học tập, dẫn đến khiếu nại kéo dài.
Ngoài ra, ông Nguyễn Quyết Thắng cũng sử dụng tiền Nhà nước gần 20 triệu đồng để "đánh bóng" tên tuổi, ký hợp đồng truyền thông để "mua" danh hiệu "Nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước" vào năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.