Cảnh sát biển cứu 6 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa

17/07/2019 09:40 GMT+7

Tàu cảnh sát biển 4032 đã tiếp cận tàu cá QNg 90499 bị nạn; khẩn trương tổ chức thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần các ngư dân, lai dắt an toàn tàu bị nạn về đất liền.

Khoảng 8 giờ ngày 16.7, tàu CSB 4032 lai dắt tàu cá QNg 90499 về cảng Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, H.Núi Thành, Quảng Nam) an toàn trong niềm vui của ngư dân và gia đình.

Tàu cảnh sát biển 25 giờ vượt sóng cứu 6 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa

Trước đó, ngày 21.6, tàu cá QNg 90499 của bà Trương Thị Việt (ngụ xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) với 6 ngư dân ra khơi hành nghề lặn đánh bắt cá.
Đến ngày 28.6, tàu bị hỏng máy, các ngư dân sửa chữa bất thành nên thả neo chờ được hỗ trợ.
Đến ngày 3.7, sóng gió đánh đứt 2 dây neo, tàu trôi dạt đến bãi cạn vào khu vực Tây Bắc cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 15 hải lý, cách cảng Kỳ Hà (H.Núi Thành, Quảng Nam) hơn 300 hải lý nên phát tín hiệu báo nạn khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4032 khẩn trương ứng cứu.
Đến 15 giờ 30 phút ngày 14.7, tàu CSB 4032 tiếp cận tàu cá QNg 90499 bị nạn; khẩn trương tổ chức thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần các ngư dân, cung cấp lương thực, thực phẩm và triển khai phương án lai dắt tàu bị nạn về đất liền.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.