Cảnh sát biển Nhật Bản và Việt Nam hợp tác đảm bảo an ninh trên biển

26/07/2019 06:45 GMT+7

Tàu huấn luyện Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard) do thuyền trưởng Tonozaki Hironobu chỉ huy, đưa 87 thủy thủ, học viên cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Ngày 25.7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard) do thuyền trưởng Tonozaki Hironobu chỉ huy, đưa 87 thủy thủ, học viên cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị Đà Nẵng.
Trong 4 ngày, lực lượng Nhật Bản chào xã giao UBND TP, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm cứu nạn hàng hải... Thủy thủ, học viên tàu cảnh sát biển Nhật Bản cũng có các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với Cảnh sát biển Việt Nam và tham quan tàu.
Đây là lần thứ 4 các tàu huấn luyện Nhật Bản thăm Đà Nẵng kể từ năm 2013. Phía Nhật Bản kỳ vọng quan hệ hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật trên biển tại các quốc gia tàu huấn luyện Nhật Bản ghé thăm sẽ thúc đẩy thực hiện đề xướng mà chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực theo đuổi, đó là xây dựng khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” dựa trên thượng tôn pháp luật.
Tối cùng ngày, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc và tiệc chào mừng lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2019 với sự tham dự của các đoàn thị trưởng, phó thị trưởng và đại diện chính quyền 8 địa phương Nhật Bản.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.