Cảnh sát giao thông bắt giữ gỗ lậu trên xe du lịch

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/03/2019 18:04 GMT+7

Sau khi dừng kiểm tra, lực lượng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế đã phát hiện trên xe du lịch loại dưới 30 chỗ đã cũ, chở gần 1,9 m 3 gỗ lậu, không giấy tờ hợp pháp.

Ngày 9.4, Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế đã bàn giao 1,884 m3 gỗ lậu, được vận chuyển trái phép được lực lượng CSGT phát hiện bắt giữ cho Đội Kiểm lâm cơ động - PCCC số 1 Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế xử lý theo thẩm quyền.
Gỗ lậu trái phép được chở trên xe du lịch độ chế Ảnh: An Nhiên

Khoảng 4 giờ cùng ngày, trên tuyến đường tránh TP.Huế (thuộc QL1), tổ tuần tra CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 2, do đại úy Võ Hải Hưng, Phó đội trưởng làm tổ trưởng, đã phát hiện ô tô BS 75B - 010.63 do tài xế Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, trú tại H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy theo hướng nam - bắc có dấu hiệu vi phạm, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, không có giấy phép lái xe.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe chở 11 phách gỗ trám chủa (thuộc nhóm IV), khối lượng 1,884 m3. Đáng nói, đây là loại xe du lịch loại dưới 30 chỗ ngồi nhưng đã được tháo toàn bộ ghế ngồi và độ chế sàn thành xe chở gỗ.

Toàn bộ số gỗ trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nên bị lực lượng tuần tra tạm giữ để chuyển giao cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.