Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ùn tắc hơn 1 km ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Chiều 1.5, do có quá nhiều phương tiện đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã bị ùn tắc kéo dài hơn 1 km.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 30 phút chiều nay (1.5), đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có lượng phương tiện trở về Hà Nội rất lớn, khiến đoạn đường trước và sau trạm thu phí ùn tắc hơn 1 km. Đáng chú ý, tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng hơn ở phía sau trạm thu phí, do nhiều xe khách dừng đỗ trả khách dưới lòng đường, kèm theo một số phương tiện bị chết máy. Ở chiều ngược lại, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn thông thoáng.
Phương tiện ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chiều nay chủ yếu là xe khách, xe con. Đại úy Nguyễn Việt Dũng, Đội Cảnh sát giao thông số 7 trực điều tiết giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết, chiều nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ nên lượng phương tiện từ các tỉnh thành đổ về Hà Nội tăng đột biến, gây ùn tắc. Đồng thời, nhiều tài xế xe khách còn dừng xe để đón trả khách, khiến đường cao tốc sau trạm thu phí cũng ùn ứ.
Đại úy Dũng khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cần giữ khoảng cách an toàn, hạn chế vượt, không di chuyển vào lan khẩn cấp. Cũng theo ông Dũng, cả Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã cử 33 cán bộ, chiến sĩ để điều tiết, giải tỏa trên tuyến đường này.
Đến 17 giờ, tình trạng ùn ứ càng gia tăng phía trước trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ do lượng phương tiện càng nhiều, dù trạm đã mở thêm 2 luồng để thu phí. 

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc hướng về Hà Nội Ảnh Trần Mạnh Cường
Nhiều xe khách dừng đỗ để đón, trả khách, một số xe bị chết máy giữa đường cũng góp phần gây ra ùn tắc Ảnh Trần Mạnh Cường
Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt từ rất sớm để điều tiết nhưng đoạn đường này vẫn ùn tắc do lượng phương tiện đổ về quá nhiều Ảnh Trần Mạnh Cường

Từ 17 giờ, lượng phương tiện dồn về trước trạm thu phí khá đông, gây ùn ứ trước trạm thu phí Ảnh Trần Mạnh Cường

Trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải tăng cường thêm 2 làn để giải tỏa lượng xe ô tô quá lớn Ảnh Trần Mạnh Cường
Một số phương tiện còn tranh nhau qua trạm thu phí càng tình trạng ùn ứ thêm nghiêm trọng Ảnh Trần Mạnh Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.