Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc nghiêm trọng

Sáng 2.9, đã xảy ra kẹt xe kéo nhiều giờ liền tại nút giao Mai Chí Thọ (Q.2) và lối vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, hướng từ đường Mai Chí Thọ quẹo trái vào đường cao tốc TP.HCM Long Thành - Dầu Giây, xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài đến ngã ba đường Đồng Văn Cống. Đồng thời, tại đường Đồng Văn Cống, hướng từ cảng Cát Lái ra Mai Chí Thọ và hướng ngược lại cũng xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều ô tô, xe khách nối đuôi nhau tạo nên hàng dài. Một tài xế taxi, cho biết vào giờ cao điểm ngày thường, chỉ mất khoảng 5 phút là có thể qua nút giao thông này nhưng hôm nay mất hơn 20 phút vẫn chưa thể thoát khỏi đây.
Tại Trạm thu phí Long Phước (nằm trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) nhiều ô tô, xe khách cũng nối đuôi nhau thành hàng dài qua trạm.
Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý, vận hành và khai thác cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh tình trạng kẹt xe kéo dài trên truyến đường này, phía công ty cũng đã nhanh chóng tìm hiểu. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cuộc đua xe đạp diễn ra vào sáng nay khiến nút giao Mai Chí Thọ vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài”.
Bà Phương còn cho biết thêm, tại khu vực nút giao An Phú (phía Q.2), mặc dù đã có đèn tín hiệu giao thông, nhưng do lượng xe quá đông, nên dòng xe luôn trong tình trạng chặn ngang đường. Nhiều người dân điều khiển phương tiện xe gắn máy 2 bánh, phải cố lách qua các khe hở giữa các ô tô để tìm hướng thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.