Cáp ngầm xuyên biển đã tiếp bờ Lý Sơn

07/09/2014 13:15 GMT+7

(TNO) Chiều 6.9, những mét cáp ngầm cuối cùng trong tổng số gần 27 km cáp xuyên biển đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Lý Sơn đã tiếp bờ.

(TNO) Chiều 6.9, những mét cáp ngầm cuối cùng trong tổng số gần 27 km cáp xuyên biển đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Lý Sơn đã tiếp bờ.

Cáp ngầm xuyên biển đã tiếp bờ Lý Sơn 1

Cáp ngầm xuyên biển đã tiếp bờ Lý Sơn 2
Những mét cáp ngầm cuối cùng đã tiếp bờ Lý Sơn

Hơn 100 kỹ sư, chuyên gia... của Liên doanh nhà thầu Thái Dương - Prysimia (Ý) đã lao động cật lực ngày đêm trong điều kiện thời tiết xấu để hoàn thành việc kéo cáp xuyên biển.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Tổng giám đốc Liên doanh nhà thầu Thái Dương - Prysimia cho biết việc kéo cáp ngầm ra đảo Lý Sơn đã cơ bản hoàn tất, vượt thời gian theo kế hoạch đề ra. “Nếu thời tiết thuận lợi, sáng 8.9, chúng tôi sẽ tổ chức đấu nối với trạm bờ trên đảo Lý Sơn để sớm đóng điện cho huyện đảo tiền tiêu”, ông Thái nói.

Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn có tổng mức đầu tư 652 tỉ đồng. Quy mô dự án gồm hai phần: đoạn đường dây 22 kV đi trên không thuộc huyện Bình Sơn dài 8,7 km và ngăn lộ đấu nối vào TBA 110 kV E17 Dung Quất; đoạn cáp ngầm đi dưới biển từ đất liền ra đảo Lý Sơn dài 26,6 km. Dự án này, do Tổng công ty điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, Liên doanh nhà thầu Thái Dương - Prysimian (Ý) thực hiện.

Đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết nếu không có gì thay đổi, ngày 15.9, tập đoàn sẽ tiến hành bàn giao nghiệm thu và đóng điện lưới quốc gia xuyên biển bằng hệ thống cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn.

Như vậy, sau huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Cô Tô (Quảng Ninh), huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi sẽ có điện lưới quốc gia.

Tin, ảnh: Phạm Văn

>> Kéo cáp ngầm vượt biển cấp điện cho Cù Lao Chàm
>> TP.HCM sẽ xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển
>> Kéo cáp ngầm cấp điện cho Cù Lao Chàm
>> Đề xuất kéo điện ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.