Cặp vợ chồng người Pháp trồng hàng trăm cây cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Trần Cường
Trần Cường
08/06/2021 11:37 GMT+7

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cặp vợ chồng quốc tịch Pháp tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng 115 cây cần sa ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội).

Sáng 8.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Ngọc Thụy (Q.Long Biên, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một vườn cần sa của cặp vợ chồng người nước ngoài, tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn P.Ngọc Thụy quản lý.
Trước đó, qua nắm bắt tình hình địa bàn, khoảng 11 giờ 30 ngày 5.6, Công an P.Ngọc Thụy phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Long Biên kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn P.Ngọc Thụy đã phát hiện một vườn trồng nhiều cây cần sa.
Tại thời điểm kiểm tra trên khu đất rộng khoảng 3.000 m2 do vợ chồng ông Tiberghien Frederec (55 tuổi, quốc tịch Pháp, tạm trú và làm việc tại Công ty LAVIE Vũ Linh, xã Vũ Linh, H.Yên Bình, Yên Bái) thuê thâm canh, lực lượng chức năng thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34 kg và hơn 40 gram cần sa khô.
Tổ công tác đã lập biên bản tại chỗ, thu giữ toàn bộ số cần sa khô, tươi và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc, xử lý theo quy định.
Trong chiều 7.6, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Ngọc Thụy, đã tổ chức khen thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá vườn cần sa trái phép trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.