Cắt cáp điện, trốn sang Trung Quốc 2 năm

30/05/2016 14:36 GMT+7

Sau khi gây án, 2 anh trai của Dân bị bắt, trong khi Dân trốn sang Trung Quốc đến đầu năm 2016 thì về đầu thú và "hội ngộ" các anh ở trại giam.

Ngày 30.5 ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Sỹ Dân (26 tuổi, ngụ thôn Xuân Thắng, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 8 năm tù tội "hủy hoại tài sản".
Theo cáo trạng, từ tháng 4.2013 đến tháng 4.2014, Dân cùng 7 đồng bọn gây ra 9 vụ cắt phá cáp điện chiếu sáng chôn ngầm ở núi Sơn Trà.
Thiệt hại cả nhóm gây ra cho Công ty vận hành điện chiếu sáng công cộng TP.Đà Nẵng là gần 900 triệu đồng, trong đó, Dân trực tiếp cắt phá 3 vụ, gây thiệt hại gần 455 triệu đồng.
Đáng nói, số cáp lấy được những người này bán rẻ mạt chỉ bằng 1/10 giá trị.
Thủ đoạn của Dân là mang quần áo đóng giả công nhân điện lực, dùng xẻng, xà beng, kềm cộng lực và dao để đào, cắt lấy lõi đồng, trong khi đồng bọn thay nhau cảnh giới.
Trước đó, năm 2015, 6 đồng bọn của Dân đã bị bắt và bị tòa tuyên án tổng cộng 54 năm tù, trong đó có 2 anh trai của Dân là Bùi Sỹ Phương (28 tuổi) lãnh 2 năm tù và Bùi Sỹ Ánh (27 tuổi) lãnh 3 năm tù.
Riêng Dân trốn sang Trung Quốc suốt 2 năm trời, đến tháng 2 vừa qua thì về đầu thú.
Hiện vụ án còn 1 bị can là Lê Quang Tài (ngụ xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang bị truy nã.

tin liên quan

Giám đốc dùng xe cẩu đi trộm cáp điện
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Quảng Trị) chiều 13.10 đã bắt khẩn cấp Bùi Ngọc Hưng (36 tuổi, trú P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Giám đốc một công ty xây dựng đóng trên địa bàn TP) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.