Cầu Lợi Nông 'chơ vơ' vì... chờ đường dẫn

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/06/2019 06:27 GMT+7

Nguyên nhân cầu Lợi Nông đã hoàn thành nhưng vẫn nằm 'chơ vơ', chưa có hệ thống đường dẫn là do vướng mắc công tác đền bù...

Ngày 17.6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết nguyên nhân cầu Lợi Nông (bắc qua sông Lợi Nông, nối P.An Đông với khu quy hoạch đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế) đã hoàn thành nhưng vẫn nằm “chơ vơ”, chưa có hệ thống đường dẫn là do vướng mắc công tác đền bù và điều chỉnh quy hoạch.
Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu A, Đô thị mới An Vân Dương, tuyến đường Tôn Quang Phiệt được điều chỉnh từ mặt cắt 19,5 m xuống thành mặt cắt 13,5 m; phải điều chỉnh lại phương án tổ chức giao thông.
Bên cạnh đó, phương án thiết kế đã được duyệt phần mái ta luy đắp của đường dẫn lên cầu nhánh đường 26 m khu nhà ở An Đông nằm trên phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng của dự án trụ sở Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Thừa Thiên - Huế. Đến nay, trụ sở đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng công tác đền bù giải phóng mặt bằng phạm vi dự án vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn cho việc triển khai các hạng mục của dự án cầu bắc qua sông Lợi Nông.
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự án cầu bắc qua sông Lợi Nông nằm trong kế hoạch trung hạn 2015 - 2020, thời gian thực hiện 3 năm kể từ ngày khởi công (công trình khởi công tháng 8.2017, dự kiến hoàn thành tháng 8.2020). Hiện tại, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông các tuyến đường dẫn lên cầu phù hợp với việc điều chỉnh quy hoạch và tình hình giải phóng mặt bằng thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.